Quốc hội Chile thông qua dự luật sửa đổi luật bầu cử thời Pinochet

Hạ viện Chile đã thông qua dự luật sửa đổi Luật Bầu cử được soạn thảo dưới chế độ độc tài Augusto Pinochet mà theo đó, Chile sẽ có một hệ thống bầu cử mới.
Quốc hội Chile thông qua dự luật sửa đổi luật bầu cử thời Pinochet ảnh 1Thủ đô Santiago của Chile. (Ảnh: AFP)

Ngày 20/1, Hạ viện Chile đã thông qua dự luật sửa đổi Luật Bầu cử được soạn thảo dưới chế độ độc tài Augusto Pinochet. Dự luật này cũng đã được Thượng viện thông qua hồi tuần trước và hiện đang được đệ trình Tổng thống Michelle Bachelet ký phê chuẩn.

Theo dự luật sửa đổi, Chile sẽ có một hệ thống bầu cử mới, theo đó quy định số ghế của mỗi đảng tương ứng với số phiếu mà đảng đó giành được.

Các đảng phái chính trị đăng ký tranh cử sẽ gặp ít "rào cản" hơn, trong khi các khu vực bỏ phiếu cũng sẽ được tăng cường. Mỗi khu vực bầu cử sẽ bầu ra hai nghị sỹ.

Ngoài việc thực thi hệ thống bầu cử mới, dự luật sửa đổi hiến pháp bầu cử cũng đề xuất tăng số ghế tại cả hai viện Quốc hội. Cụ thể, Hạ viện sẽ có 155 ghế thay vì 120 ghế ở thời điểm hiện tại, trong khi số ghế tại Thượng viện cũng tăng từ 38 lên 50 ghế.

Văn kiện trên còn quy định số ứng cử viên là nữ giới chiếm 40% trong tổng số các ứng viên tham gia tranh cử.

Luật Bầu cử hiện hành của Chile được soạn thảo từ những năm 80 của thế kỷ trước - thời điểm Tướng Pinochet lên nắm quyền lãnh đạo đất nước sau một vụ đảo chính quân sự.

Luật bầu cử được cho là ưu ái các đảng cánh hữu này là một trong những "di sản" còn sót lại dưới thời Pinochet.

Sau khi tái đắc cử trong cuộc bầu cử hồi tháng 12/2013, Tổng thống Bachelet đã cam kết sửa đổi các đạo luật không còn phù hợp cũng như thực hiện nhiều cải cách xã hội khác..../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục