Quốc hội chưa thông qua việc xây đường sắt cao tốc

Dự thảo Nghị quyết về xây dựng dự án đường sắt cao tốc với trị giá 56 tỷ USD đã không được Quốc hội thông qua vào chiều 19/6.
Dự thảo Nghị quyết về xây dựng dự án đường sắt cao tốc với trị giá 56 tỷ USD đã không được Quốc hội thông qua vào chiều 19/6, trong phiên bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII.

Sau khi nghe toàn văn dự thảo Nghị quyết, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết Điều 1 (được thiết kế theo hai phương án) và Điều 2 của dự thảo Nghị quyết.

Kết quả biểu quyết Điều 1, với phương án 1 chỉ có 42,39% số đại biểu có mặt tán thành và phương án 2 chỉ có 37,53% số đại biểu có mặt tán thành. Còn ở Điều 2 có 31,85% số đại biểu có mặt tán thành.

Với tỷ lệ ủng hộ không quá bán, hai điều cốt lõi của Nghị quyết không được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.

Phát biểu tại buổi bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh dự án đường sắt cao tốc Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh là một dự án rất lớn, có mối quan hệ, tác động nhiều mặt, được cử tri và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh với tinh thần trách nhiệm cao, trên cơ sở các báo cáo và tờ trình của Chính phủ, lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân, Quốc hội đã thảo luận, xem xét, cân nhắc toàn diện các mặt một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng, thận trọng dự án đường sắt cao tốc Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh.

Quốc hội giao cho Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể về giao thông trong cả nước cũng như từng vùng, hệ thống giao thông Bắc-Nam./.

Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục