Quốc hội Đức nhất trí thông qua Hiệp ước Lisbon

Thượng viện Đức đã nhất trí phê chuẩn Hiệp ước Lisbon, mở đường cho việc nước này thông qua hiệp ước sửa đổi của Liên minh châu Âu.
Ngày 18/9, Thượng viện Đức đã nhất trí phê chuẩn Hiệp ước Lisbon, qua đó mở đường cho việc nước này thông qua hiệp ước sửa đổi của Liên minh châu Âu (EU).

Hiệp ước được Thượng viện Đức phê chuẩn sau khi Tòa án tối cao nước này hồi tháng 6 vừa qua yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel điều chỉnh một điều luật liên quan tới Hiệp ước Lisbon để hiệp ước này phù hợp với Hiến pháp Đức.

Hạ viện Đức đã phê chuẩn hiệp ước với số phiếu áp đảo hôm 8/9 vừa qua. Việc Quốc hội phê chuẩn hiệp ước trên mở đường để Tổng thống Đức Horst Koehler ký các văn kiện phê chuẩn, bước cuối cùng trong quá trình nước này thông qua Hiệp ước Lisbon.

Ngày 18/8 vừa qua, các đảng cầm quyền ở Đức đã nhất trí về dự luật cho phép Berlin phê chuẩn Hiệp ước Lisbon về cải cách EU, loại bỏ một rào cản quan trọng trong tiến trình cải cách thể chế của EU.

Việc Đức trì hoãn tiến trình phê chuẩn Hiệp ước Lisbon đã gây nhiều lo ngại trong EU bởi điều này có thể tạo cớ cho phe phản đối hiệp ước Lisbon ở ba nước khác chưa phê chuẩn hiệp ước là Ireland, Cộng hòa Séc và Ba Lan.

Giờ đây mọi chú ý đang hướng tới cuộc trưng cầu dân ý đối với hiệp ước này tại Ireland, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2/10 tới.

Hiệp ước Lisbon phải được tất cả 27 nước thành viên EU thông qua mới có hiệu lực. Cho đến nay, hầu hết các nước EU đã thông qua văn bản này dưới hình thức bỏ phiếu tại Quốc hội. Riêng Ireland thông qua bằng hình thức trưng cầu dân ý.

Sau thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý lần một, chính quyền Ireland tiến hành cuộc trưng cầu lần này với hy vọng trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước khó khăn hiện nay có thể thuyết phục cử tri ủng hộ Hiệp ước Lisbon với lý do Ireland cần nằm trong vũ đài châu Âu trong thời suy thoái kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục