Quốc hội Đức thông qua luật bồi thường cho các tù nhân thời Xôviết

Quốc hội Đức chiều 21/5 đã bỏ phiếu thông qua luật "đền bù về tài chính" trị giá 10 triệu euro cho các cựu tù nhân Liên bang Xôviết từ thời Chiến tranh thế giới thứ 2.
Quốc hội Đức thông qua luật bồi thường cho các tù nhân thời Xôviết ảnh 1Người dân Nga mang ảnh người thân hy sinh trong Chiến tranh Thế giới thứ II tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng ở thành phố Vladivostok ngày 9/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Quốc hội Đức chiều 21/5 đã bỏ phiếu thông qua luật "đền bù về tài chính" trị giá 10 triệu euro cho các cựu tù nhân Liên bang Xôviết từ thời Chiến tranh thế giới thứ 2 hiện vẫn còn sống.

Đây là động thái mang tính biểu tượng về việc công nhận những gì mà các cựu tù nhân Liên bang Xôviết phải chịu đựng trong cuộc chiến do Đức quốc xã gây ra.

Trước đó, đại diện liên minh cầm quyền trong Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức đã nhất trí bồi thường cho mỗi cựu tù nhân thời Liên bang Xôviết còn sống 2.500 euro/1 người.

Theo ước tính, hiện có khoảng 4.000 cựu tù nhân còn sống và mỗi người sẽ nhận số tiền bồi thường trên trong 1 lần. Tuy nhiên, trong thực tế, có hàng triệu tù nhân Xôviết bị chết trước khi cuộc chiến tranh kết thúc.

Theo báo chí Đức, trong Chiến tranh thế giới thứ 2, Đức quốc xã bắt giữ từ 4,5-6 triệu người khi tiến vào Liên bang Xôviết, bắt đầu từ năm 1941.

Trong những tháng đầu tiên của chiến tranh, khoảng 2 triệu người đã thiệt mạng do bị đói rét và bệnh tật. Trên 60% số cựu tù nhân không thể sống sót qua cuộc chiến thảm khốc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục