Quốc hội Hàn Quốc chú trọng chính sách hỗ trợ các cô dâu Việt

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-hwa cho biết luôn chú trọng những biện pháp, chính sách hỗ trợ hiệu quả cho các cô dâu người Việt và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Quốc hội Hàn Quốc chú trọng chính sách hỗ trợ các cô dâu Việt ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Phạm Duy/Vietnam+)

Sáng 18/7, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Hữu Chí đã đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-hwa nhân dịp ông mới được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nửa cuối nhiệm kỳ khóa 19 vào ngày 27/5 vừa qua.

Tại buổi gặp, Đại sứ Phạm Hữu Chí đã chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đến ông Chung Ui-hwa nhân dịp ông mới được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ mong muốn trên cương vị của mình, Chủ tịch Quốc hội Chung Ui-hwa tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Hữu Chí đã chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mời Chủ tịch Quốc hội Chung Ui-hwa sớm thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-hwa đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa Quốc hội và Chính phủ hai nước trong thời gian qua, cho rằng quan hệ hai nước đã và đang phát triển gắn bó, vượt khỏi quan hệ ngoại giao thông thường, không chỉ trở thành đối tác hợp tác chiến lược tin cậy mà còn là quan hệ thông gia, gia đình.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Chung Ui-hwa chuyển lời mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm chính thức Hàn Quốc vào thời gian thuận tiện.

Hai bên đánh giá cao những thành tựu quan hệ hợp tác mà hai nước đã đạt được trong các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội, giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Chung Ui-hwa nhấn mạnh, hơn 60.000 cô dâu Việt Nam đã trở thành thành viên gia đình Hàn Quốc và đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc giúp thăm dò, tìm hiểu và chuyển cho Quốc hội Hàn Quốc những tâm tư nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là các cô dâu người Việt, để Quốc hội Hàn Quốc có thể giúp xây dựng những biện pháp, chính sách hỗ trợ hiệu quả cho các cô dâu người Việt nói riêng và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nói chung.

Đại sứ Phạm Hữu Chí đã thông báo với Chủ tịch Quốc hội Chung Ui-hwa về quan hệ đối ngoại của Việt Nam và tình hình khu vực thời gian gần đây.

Chủ tịch Chung Ui-hwa nhất trí hai nước cần tiếp tục tích cực hợp tác nhằm đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực, ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp, bất đồng thông qua đối thoại hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế và trong khuôn khổ của các cơ chế quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục