Quốc hội Hàn Quốc và Việt Nam tăng cường hợp tác

Việt Nam-Hàn Quốc nhất trí tăng cường hơn quan hệ song phương, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực, thế giới.
Nhận lời mời của Quốc hội Hàn Quốc, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do ông Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 6-10/6.

Trong thời gian ở thăm, đoàn đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui Hwa, gặp và làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng, nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn-Việt, quỹ giao lưu Hàn Quốc, lãnh đạo chính quyền thành phố Pusan cùng các cơ sở kinh tế, văn hóa ở thủ đô Seoul và Pusan.

Tại các cuộc hội đàm, hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển về nhiều mặt; đồng thời nhất trí sẽ tăng cường phát triển hơn nữa quan hệ song phương, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cũng đã giới thiệu tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, hoạt động của Quốc hội, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua.

Ngoài ra, đoàn cũng đã trao đổi với các đối tác Hàn Quốc về biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội trên cả bình diện song phương và đa phương.

Về phần mình, lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Hàn Quốc khẳng định mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam, cả về kinh tế-thương mại và văn hóa.

Phía Hàn Quốc cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, nơi hiện có hơn 35.000 cô dâu Việt Nam đang sinh sống.

Hai bên cũng nhất trí cao về công tác chuẩn bị cho các hoạt động tiến tới kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục