Quốc hội Hy Lạp phê chuẩn thỏa thuận tị nạn EU-Thổ Nhĩ Kỳ

Việc thực thi th​ỏa thuận hành động chung Liên minh châu Âu (EU)​-Thổ Nhĩ Kỳ về trục xuất người tị nạn từ Hy Lạp trở lại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được bắt đầu theo đúng kế hoạch vào 4/4 tới.
Quốc hội Hy Lạp phê chuẩn thỏa thuận tị nạn EU-Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Người tị nạn Syria và Iraq bị mắc kẹt tại khu vực biên giới Hy Lạp-Macedonia ngày 27/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Quốc hội Hy Lạp tối 1/4 đã bật đèn xanh cho việc đưa người tị nạn trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Với quyết định này, việc thực thi th​ỏa thuận hành động chung Liên minh châu Âu (EU)​-Thổ Nhĩ Kỳ về trục xuất người tị nạn từ Hy Lạp trở lại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được bắt đầu theo đúng kế hoạch vào 4/4 tới.

Với 169 số phiếu thuận, 107 phiếu chống, Quốc hội Hy Lạp đã phê chuẩn Thoả thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ về giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn. Theo đó, người tị nạn vào Hy Lạp bất hợp pháp từ ngày 20/3 sẽ bị đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Với mỗi trường hợp người Syria bị đưa về Thổ Nhĩ Kỳ, EU sẽ phải tiếp nhận lại một trường hợp tương ứng theo đường hợp pháp từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Số người tị nạn tối đa có thể trao đổi theo diện này là 72.000 người, trong đó Đức sẽ tiếp nhận nhiều nhất là 16.000 người.

Theo kế hoạch, trong đợt đầu tiên, 500 người tị nạn từ các đảo ở Hy Lạp sẽ được đưa về Thổ Nhĩ Kỳ. Một báo cáo của Tổ chức Ân xá quốc tế cho biết, trong vài tuần qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành trục xuất hàng loạt người tị nạn từ Syria trở lại quốc gia đang nội chiến này.

Trong khi đó, một phát ngôn viên Bộ Nội vụ Đức cùng ngày xác nhận vào ngày 4/4 tới, những người tị nạn Syria đầu tiên theo thỏa thuận hành động với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được đưa tới Đức, trước hết là diện các gia đình có trẻ nhỏ.

Những người đầu tiên này sẽ được đưa tới vùng Friedland thuộc bang Niedersachsen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục