Quốc hội Indonesia thông qua luật sửa đổi về Ủy ban chống tham nhũng

Từ khi thành lập vào năm 2002, Ủy ban chống tham nhũng Indonesia đã góp phần truy tố hàng trăm chính trị gia và các quan chức, trở thành một trong những cơ quan được tôn trọng nhất tại quốc gia này.

Ngày 17/9, Quốc hội Indonesia đã bỏ phiếu thông qua việc thay đổi luật liên quan đến Ủy ban chống tham nhũng (KPK) của nước này.

Sự thay đổi bao gồm đặt cơ quan dưới sự giám sát của một ban độc lập. Ban này sẽ có quyền quyết định xem KPK có được phép nghe lén điện thoại hay không. Một số nhà hoạt động lo ngại rằng cải cách này sẽ khiến cơ quan chống tham nhũng bị suy yếu.

Kể từ khi thành lập vào năm 2002, KPK đã góp phần truy tố hàng trăm chính trị gia và các quan chức, trở thành một trong những cơ quan được tôn trọng nhất tại quốc gia này.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ có 30 ngày để ký ban hành luật mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục