Quốc hội Iraq bất ngờ thông báo thời gian họp bầu tổng thống

Hơn một năm sau cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất ở Iraq, văn phòng Chủ tịch Quốc hội Iraq cho biết phiên họp quốc hội ngày 13/10 sẽ có "nội dung duy nhất là bầu Tổng thống của nước Cộng hòa này."
Quốc hội Iraq bất ngờ thông báo thời gian họp bầu tổng thống ảnh 1Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Iraq tại thủ đô Baghdad ngày 9/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thông cáo báo chí từ văn phòng Chủ tịch Quốc hội Iraq Mohammed al-Halbussi ngày 11/10 nêu rõ cơ quan lập pháp nước này sẽ nhóm họp vào ngày 13/10 để "bầu tổng thống," sau nhiều tháng bế tắc chính trị.

Hơn một năm sau cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất ở Iraq, văn phòng của ông Halbussi cho biết phiên họp quốc hội ngày 13/10 sẽ có "nội dung duy nhất là bầu Tổng thống của nước Cộng hòa này."

[Iraq: Bế tắc chính trị tiếp diễn sau làn sóng bạo động đẫm máu]

Trước khi thông báo bất ngờ nêu trên được công bố, phái bộ Liên hợp quốc đã thúc giục các phe phái chính trị ở Iraq chấm dứt tình trạng bế tắc đang làm tê liệt đất nước vùng Vịnh này, đồng thời cảnh báo rằng "Iraq không còn thời gian."

Trước đó, ngày 30/8, Tổng thống Iraq Barham Saleh đã kêu gọi tiến hành bầu cử sớm phù hợp với sự đồng thuận quốc gia, cho rằng đây có thể là lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Iraq rơi vào khủng hoảng chính trị trong gần 1 năm qua do tình trạng chia rẽ chính trị sâu sắc cản trở quá trình thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử tháng 10/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục