Quốc hội Iraq bỏ phiếu thông qua luật bầu cử mới

Quốc hội Iraq đã thông qua luật bầu cử mới, theo đó cử tri sẽ bỏ phiếu cho cá nhân các ứng viên, thay vì bầu cho các đảng như trước.
Các nghị sĩ Iraq ngày 8/11 đã thông qua luật bầu cử mới, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử vào đầu năm 2010.

Theo luật mới, được Quốc hội Iraq thông qua với tỉ lệ phiếu ủng hộ 141/195, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu cho cá nhân các ứng cử viên, thay vì bầu cho các đảng như trước đây. Luật mới cũng quy định 18 tỉnh của Iraq sẽ là 18 khu vực bầu cử riêng biệt.

Vấn đề gây tranh cãi lâu nay trong các nghị sĩ là quy chế bỏ phiếu đối với tỉnh Kirkuk nhiều dầu mỏ và đa sắc tộc, gồm các cộng đồng người Kurd, người Arập và người Turkmenistan. Một số nghị sĩ người Kurd ủng hộ việc sử dụng danh sách cử tri đăng ký năm 2009. Tuy nhiên, người Arập và người Turkmenistan cho rằng số người Kurd ở Kirkuk đã tăng nhanh những năm gần đây, vì vậy họ muốn sử dụng danh sách cử tri từ năm 2004 hoặc năm 2005.

Để giải quyết mâu thuẫn trên, luật mới quy định sử dụng danh sách cử tri đăng ký năm 2009, tuy nhiên kết quả bầu cử sẽ được xem xét đối với từng tỉnh. Một ủy ban gồm các nghị sĩ và quan chức các bộ của Iraq, Ủy ban bầu cử độc lập của Iraq (IHEC), với sự hỗ trợ của Liên hợp quốc, sẽ có một năm để kiểm tra trong trường hợp nảy sinh tranh cãi về số cử tri đi bỏ phiếu.

Cuộc tổng tuyển cử năm 2010 là cuộc bầu cử thứ hai tại Iraq kể từ khi chế độ Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003. Cuộc bầu cử lần trước được tổ chức năm 2005. Cuộc bầu cử lần này được xem là phép thử mang tính quyết định đối với nỗ lực củng cố nền dân chủ non trẻ của đất nước Iraq bị chiến tranh tàn phá, trước khi Mỹ rút toàn bộ quân khỏi nước này, dự kiến vào cuối năm 2011.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chúc mừng Quốc hội Iraq thông qua luật bầu cử, cho đây là một bước tiến quan trọng hướng tới việc đảm bảo một nền hòa bình lâu dài tại nước này. Ông Obama khẳng định "Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng Iraq với tư cách là một đối tác mạnh và một người bạn."

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng gửi thông điệp chúc mừng Iraq. Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh việc Quốc hội Iraq thông qua luật bầu cử là một bước quyết định tiến tới hòa giải dân tộc và góp phần vào tiến trình ổn định chính trị ở quốc gia này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục