Quốc hội Italy bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống mới

Sáng 18/4, Quốc hội Italy cùng 58 đại diện khu vực bắt đầu cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống mới thay ông Giorgio Napolitano sắp mãn nhiệm.
Sáng 18/4, Quốc hội Italy cùng 58 đại diện khu vực bắt đầu cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống mới, thay ông Giorgio Napolitano sắp mãn nhiệm.

Cuộc bầu chọn được xem là bước đi mang tính quyết định nhằm giải quyết bế tắc chính trị kéo dài do không đảng nào giành đủ số ghế để thành lập chính phủ mới sau cuộc tổng tuyển cử tháng Hai vừa qua.

Theo quy định, mỗi ngày các nghị sỹ Quốc hội Italy và các đại diện khu vực sẽ thực hiện hai vòng bỏ phiếu. Ứng cử viên đắc cử tổng thống phải giành đủ 2/3 phiếu bầu (tương đương 672 trong tổng số 1.007 phiếu bầu) trong ba vòng đầu tiên.

Nếu không có kết quả ngã ngũ trong các vòng đầu, ngưỡng tối thiểu để chiến thắng sẽ giảm xuống thành đa số quá bán trong các vòng tiếp theo.

Theo thỏa thuận vào phút chót giữa liên minh trung tả do ông Pier Luigi Bersani đứng đầu với liên minh trung hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi và một nhóm nhỏ theo đường lối trung dung của Thủ tướng tạm quyền Mario Monti, cựu Chủ tịch Thượng viện Franco Marini đã được chọn làm ứng viên vào chức tổng thống.

Ông Marini, 80 tuổi, là một tín đồ Công giáo nổi tiếng và từng đứng đầu tổ chức công đoàn CISL theo đường lối ôn hòa.

Phát biểu sau các cuộc đàm phán chọn ứng viên tổng thống, người đứng đầu liên minh trung tả Bersani cho biết ông Marini là nhân vật thích hợp nhất có thể mang lại sự đồng thuận cao độ.

Tuy nhiên, việc đề cử nhà lãnh đạo ít được công chúng ủng hộ lại từng mất ghế trong Quốc hội hồi năm ngoái như ông Marini đang làm dấy lên cơn giận dữ trong nội bộ đảng Dân chủ của ông Bersani và khiến nhiều thành viên đảng này nghi ngờ thỏa thuận giữa ông và cựu Thủ tướng Berlusconi.

Thị trưởng thành phố Florence, ông Matteo Renzi mô tả ông Marini là "ứng viên từ thế kỷ trước," không có uy tín ở trong nước và cũng chẳng có vị trí trên trường quốc tế, đồng thời khẳng định không thể bầu chọn một người chỉ dựa trên tiểu sử là tín đồ Công giáo nổi tiếng.

Theo ông Renzi, những người ủng hộ ông trong đảng Dân chủ, ước tính tới 50 người, và hàng chục người khác trong liên minh trung tả sẽ không bỏ phiếu cho ông Marini.

Trong khi đó, đảng Phong trào năm sao cũng đã chọn chính trị gia cánh tả Stefano Rodota làm ứng viên tổng thống của mình, song nhiều thành viên trong liên minh cánh tả không sẵn sàng ủng hộ ứng viên này.

Ở Italy, người đứng đầu Nhà nước chỉ thực hiện các nghi lễ quốc gia, nhưng cũng có một số chức năng chính trị quan trọng, như trường hợp Tổng thống Napolitano bổ nhiệm ông Monti làm Thủ tướng tạm quyền thay ông Berlusconi vướng vào bê bối.

Các nhà quan sát kỳ vọng tổng thống mới có thể khai thông bế tắc chính trị kéo dài 50 ngày ở Italy bằng cách thuyết phục các bên liên quan đi đến thỏa thuận thành lập chính phủ mới hoặc giải tán Quốc hội để mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử mới.

Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 24-25/2 vừa qua, liên minh trung tả được quyền kiểm soát Hạ viện, nhưng không hội đủ đa số ghế cần thiết trong Thượng viện để thành lập chính phủ mới và cũng không thể liên danh với liên minh trung hữu của ông Berlusconi hay đảng Phong trào 5 sao của danh hài Beppe Grillo để thành lập liên minh cầm quyền./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục