Quốc hội Lào đã thông qua nhiều vấn đề quan trọng

Sau 15 ngày làm việc, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa VII của nước CHDCND Lào đã bế mạc và thông qua nhiều vấn đề quan trọng.
Quốc hội Lào đã thông qua nhiều vấn đề quan trọng ảnh 1Toàn cảnh phiên bế mạc. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sau 15 ngày làm việc khẩn trương, chiều ngày 27/12, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá VII của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

Dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Saynhasone; Thủ tướng Thongsing Thammavong; Chủ tịch Quốc hội Pany Zathotou.

Phát biểu tại phiên bế mạc, bà Pani Zathotou cho biết, kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ nghiên cứu, đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn và xây dựng, đồng thời nêu rõ những ưu và tồn tại trong thời gian qua để thực hiện tốt Nghị quyết IV Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, hướng tới hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ 2015.

Quốc hội đã ra nghị quyết kỳ họp và thông qua một số vấn đề quan trọng như Báo cáo của chính phủ về tình hình nổi bật trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước của năm tài chính 2012-2013, cũng như chỉ tiêu, kế hoạch và việc tổ chức thực hiện trong năm tài chính 2013-2014.

Quốc hội cũng thông qua kết quả kiểm toán đối với việc tổ chức thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước 2011-2012; việc thành lập tỉnh mới Xaysomboun; thông qua 14 luật, trong đó có 6 luật mới là Viện kiểm sát quân sự, Tòa án quân sự, Công tác bảo vệ an ninh, Xét xử trẻ vị thành niên, An toàn công nghệ sinh học, giáo dục dạy nghề và 8 luật sửa đổi là Lao động, Doanh nghiệp, Kế toán, Bưu chính, Đo lường, Di sản quốc gia, Công nghệ chế biến, Thuế giá trị gia tăng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục