Quốc hội Lào khai mạc kỳ họp toàn thể lần thứ 8 khóa VII

Kỳ họp toàn thể lần thứ 8 Quốc hội Lào khóa VII sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, nhất là việc tổ chức thực hiện chính sách khuyến khích sản xuất hàng hóa.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 9/12, tại thủ đô Vientiane, kỳ họp toàn thể lần thứ 8 Quốc hội Lào khóa VII đã chính thức khai mạc dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Pany Yathotou.

Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayassone, Thủ tướng Thongsing Thammavong cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo cấp cao, đông đủ các đại biểu Quốc hội và khách mời đã đến dự.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Pany Yathotou nêu rõ kỳ họp lần này sẽ tập trung nghiên cứu, thảo luận và nhất trí nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, nhất là việc tổ chức thực hiện chính sách khuyến khích sản xuất hàng hóa nhằm hoàn thành Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs); nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác lao động; thảo luận và thông qua báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về tổ chức thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước năm tài chính 2012-2013; thảo luận và thông qua báo cáo công tác của Thường vụ Quốc vụ về thực hiện kế hoạch hoạt động công tác giữa hai kỳ họp toàn thể lần thứ 7 và 8 và phương hướng công tác của kỳ họp toàn thể lần thứ 8 đến lần thứ 9 Quốc hội khóa VII.

Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ thảo luận và thông qua việc xây dựng, củng cố 7 bộ luật gồm 4 bộ luật mới (Luật quản lý ngoại tệ, Luật quản lý xuất-nhập cảnh và quản lý người nước ngoài, Luật kiểm soát đồ uống có cồn, Luật chống bạo hành phụ nữ và trẻ em) và 3 bộ luật sửa đổi (trong đó có Luật thuế, Luật khám chữa bệnh).

Các đại biểu cũng sẽ nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 2003 và thảo luận một số vấn đề khác.

Chủ tịch Pany Yathotou cho biết những nội dung được đưa ra thảo luận tại kỳ họp lần này đều là những vấn đề quan trọng của đất nước.

Bà kêu gọi tất cả các đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các nội dung của kỳ họp một cách sâu sắc, có tình có lý nhằm đạt được nhất trí trong các vấn đề quan trọng của đất nước theo hướng phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ.

Ngay trong phiên họp đầu tiên, các Bộ trưởng Nông-Lâm nghiệp, Công nghiệp và Thương mại, Lao động và Xã hội đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu và phương hướng về phát triển của 3 lĩnh vực ưu tiên nói trên.

Kỳ họp toàn thể lần thứ 8 của Quốc hội Lào khóa VII diễn ra đến ngày 26/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục