Quốc hội Latvia nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP

Quốc hội Latvia đã nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ nay đến năm 2020 theo mục tiêu của NATO.
Quốc hội Latvia nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: news2night.com)

Quốc hội Latvia ngày 3/7 đã nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ nay đến năm 2020 theo mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Động thái trên được xem là phản ánh mối quan ngại của quốc gia nhỏ bé vùng Baltic này trước những mối đe dọa an ninh tiềm ẩn trong khu vực.

Phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Latvia Laimdota Straujuma nêu rõ Chính phủ Latvia xem an ninh là vấn đề ưu tiên hàng đầu trước mối quan ngại sâu sắc về tình hình địa-chính trị phức tạp hiện nay.

Theo luật mới được quốc hội phê chuẩn, Latvia sẽ tăng chi tiêu quốc phòng không dưới 1% vào năm tới và con số này sẽ tăng dần mỗi năm cho đến 2020. Năm nay, Latvia sẽ chi khoảng 0,9% GDP để củng cố quốc phòng.

Latvia cùng hai nước láng giềng vùng Baltic là Estonia và Litva gia nhập NATO và Liên minh châu Âu (EU) hồi năm 2004.

NATO luôn nỗ lực cam kết với Latvia và các quốc gia Đông Âu khác thuộc liên minh quân sự này rằng họ được bảo vệ toàn diện trước các mối đe dọa từ bên ngoài, song cũng thúc đẩy các thành viên tăng chi tiêu quốc phòng để củng cố khả năng phòng thủ của khối.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều nước thành viên thuộc NATO không đáp ứng được mức chi chuẩn 2% GDP cho quốc phòng mà liên minh quân sự này đề ra.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu hồi đầu tháng Sáu, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi các nước đồng minh ở bên kia bờ Đại Tây Dương tăng chi tiêu quốc phòng ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục