Quốc hội Libya tuyên bố Benghazi là "thành phố thảm họa"

Quốc hội qua bầu cử và được quốc tế công nhận ở Libya ngày 16/11 đã tuyên bố Benghazi là "thành phố thảm họa" do khủng bố.
Quốc hội Libya tuyên bố Benghazi là "thành phố thảm họa" ảnh 1Khói bốc lên sau giao tranh tại Benghazi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quốc hội qua bầu cử và được quốc tế công nhận ở Libya ngày 16/11 đã tuyên bố Benghazi là "thành phố thảm họa" do khủng bố, các hành động phá hoại và dùng người dân làm lá chắn sống của các nhóm phiến quân Hồi giáo.

Trong một tuyên bố, Quốc hội Libya cho biết xung đột giữa quân đội, người dân với các nhóm khủng bố cực đoan đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, làm tê liệt hoạt động cung cấp dịch vụ cơ bản cho người dân tại thủ phủ miền Đông Benghazi.

Cơ quan này cũng kêu gọi các hiệp hội và tổ chức cứu trợ trong và ngoài nước giúp đỡ thành phố này.

Ngoài việc kêu gọi tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Libya thiết lập các lối thoát an toàn cho dân thường, Quốc hội Libya cũng yêu cầu Chính phủ của Thủ tướng Abdullah al-Thani thành lập Ủy ban khủng hoảng, đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương, những người phải sơ tán và triển khai những biện pháp "đặc biệt và can đảm" nhằm đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục