Quốc hội Liên bang Myanmar đã nối lại phiên họp thường kỳ

Quốc hội Liên bang Myanmar đã nối lại phiên họp thường kỳ thứ 13, động thái diễn ra 1 tuần sau khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử hôm 8/11.
Quốc hội Liên bang Myanmar đã nối lại phiên họp thường kỳ ảnh 1Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Myanmar Shwe Mann Shwe Mann. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 16/11 tại thủ đô Nay Pyi Taw, Quốc hội Liên bang Myanmar đã nối lại phiên họp thường kỳ thứ 13. Động thái này diễn ra 1 tuần sau khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử hôm 8/11 vừa qua.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Myanmar Shwe Mann đã nhấn mạnh tới việc thực hiện các nhiệm vụ hiện nay của đất nước trong bầu không khí hòa bình để hợp tác với chính phủ cũng như quân đội trong giai đoạn hậu bầu cử.

Bên cạnh đó, phiên họp này cũng thảo luận thêm về dự thảo phân bổ ngân sách nhà nước tài khóa 2015-2016 trong số các dự thảo hiện hành, vốn theo kế hoạch sẽ được phê chuẩn trước khi nhiệm kỳ hiện nay của quốc hội kết thúc vào ngày 30/1/2016.

Trước kỳ họp của Quốc hội Liên bang lần này, cả Hạ viện và Thượng viện đều đã tiến hành họp trong cùng ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục