Quốc hội Maldives phản đối bãi nhiệm Chủ tịch ủy ban bầu cử

Quốc hội Maldives đã phản đối phán quyết của Tòa án tối cao bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban bầu cử và phạt tù ông này trước thềm bầu cử bầu cử quốc hội.
Quốc hội Maldives phản đối bãi nhiệm Chủ tịch ủy ban bầu cử ảnh 1Chủ tịch Ủy ban bầu cử Maldives Fuwad Thowfeek. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Maldives ngày 11/3 đưa tin Quốc hội nước này đã bày tỏ phản đối phán quyết của Tòa án tối cao bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban bầu cử và phạt tù ông này trước thềm bầu cử bầu cử quốc hội, dự kiến diễn ra trong tháng Ba này.

Trong phán quyết ngày 9/3, Tòa án tối cao Maldives đã tuyên án sáu tháng tù treo đối với Chủ tịch Ủy ban bầu cử (EC) nước này, ông Fuwad Thowfeek, đồng thời bãi chức Chủ tịch EC của ông, với lý do "không tuân lệnh và thách thức mệnh lệnh" của tòa án. Tòa cũng bãi chức Phó Chủ tịch EC Ahmed Fayaz.

Án tù trên được hoãn thi thành ba năm. Tòa án tối cao Maldives cũng yêu cầu EC chuẩn bị tất cả các bước cần thiết cho cuộc bầu cử quốc hội trong vòng sáu ngày tới, cũng như tổ chức bầu cử vào ngày 22/3 theo đúng kế hoạch.

Theo phát ngôn viên Quốc hội Maldives Abdullah Shahid, tòa án đã không tiến hành đúng trình tự thủ tục xét xử Chủ tịch và Phó Chủ tịch EC.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội Maldives đã gửi một bức thư lên Tổng thống Abdul Yameen, Chánh án tòa án tối cao Ahmed Faiz và Bộ trưởng Tư pháp Mohamed Anil, trong đó cáo buộc rằng quyết định trên của Tòa án tối cao là không hợp pháp.

Phản ứng về động thái trên tại Maldives, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng Tòa án tối cao Maldives đã lạm dụng quyền hạn để hủy hoại ủy ban bầu cử, khiến dư luận hoài nghi về cam kết dân chủ của Chính phủ Malidves đồng thời làm dấy lên nguy cơ quốc gia ở Ấn Độ Dương này lại rơi vào khủng hoảng chính trị.

Anh và Canada cũng lên tiếng cảnh báo động thái trên có thể gây nguy hại cho quá trình chuyển giao dân chủ tại Maldives.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bày tỏ quan ngại, đồng thời kêu gọi một cuộc bầu cử hòa bình và đáng tin cậy tại Maldives.

Tòa án tối cao Maldives đã bị đánh giá là thiên vị trong cuộc bầu cử tổng thống đầy tranh cãi kéo dài từ tháng 9-11/2013 ở nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục