Quốc hội mới của Australia nhóm họp lần đầu tiên

Tại tòa nhà Quốc hội ở Canberra, quốc hội khóa 44 của Australia đã nhóm họp lần đầu tiên kể từ sau cuộc tổng tuyển cử hôm 7/9. 

Sáng 12/11, tại Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Canberra, quốc hội khóa 44 của Australia đã nhóm họp lần đầu tiên kể từ sau cuộc tổng tuyển cử hôm 7/9.

Tham dự khai mạc kỳ họp có Thủ tướng Tony Abbott, lãnh đạo phe đối lập Bill Shorten cùng hàng trăm nghị sỹ và quan khách. Trong ngày họp đầu tiên, các hạ nghị sỹ đã bầu bà Bronwyn Bishop, cựu nghị sỹ Đảng Tự do làm Chủ tịch Hạ viện mới.

Phát biểu trước các nghị sỹ, Thủ tướng Abbott nhận định Quốc hội mới của Australia sẽ có nhiều việc phải thảo luận, đặc biệt là vấn đề bảo vệ an ninh biên giới, cân bằng ngân sách, tăng cường sức mạnh nền kinh tế, tạo việc làm và giảm gánh nặng kinh tế cho các hộ gia đình...

Dự kiến ngay sau khi nhóm họp, Quốc hội Australia sẽ xem xét dự luật bãi bỏ thuế carbon do chính phủ liên đảng của ông Abbott đệ trình.

Trong diễn biến khác cùng ngày, Chính phủ Australia đang vấp phải sự phản đối gay gắt tại Quốc hội liên quan tới một dự luật do Thủ tướng Abbott công bố, theo đó tăng gấp 2/3 trần nợ công từ mức 300 tỷ hiện nay lên 500 tỷ dollar Australia (467 tỷ USD).

Các đảng phái đối lập đang từ chối ủng hộ kế hoạch này, trong khi Thủ tướng Abbott cần sự ủng hộ của Công đảng hoặc Đảng Xanh để thông qua dự luật./.

Tin cùng chuyên mục