Quốc hội mới của Myanmar thành lập ủy ban đánh giá luật pháp

Ngày 5/2, Hạ viện khóa mới của Myanmar đã thành lập một Ủy ban đánh giá các vấn đề pháp lý và các trường hợp đặc biệt gồm 23 thành viên.
Quốc hội mới của Myanmar thành lập ủy ban đánh giá luật pháp ảnh 1Các thành viên quốc hội mới của Mynamar nhóm họp phiên đầu tiên của Hạ viện, ngày 1/2. (Nguồn: AFP)

Ngày 5/2, Hạ viện khóa mới của Myanmar đã thành lập một Ủy ban đánh giá các vấn đề pháp lý và các trường hợp đặc biệt gồm 23 thành viên.

Quyết định này được đưa ra trong khuôn khổ phiên họp đầu tiên của Hạ viện tại thủ đô Nay Pyi Taw nhằm hỗ trợ Ủy ban Dự luật.

Chủ tịch Ủy ban Đánh giá các vấn đề pháp lý và các trường hợp đặc biệt là nguyên Chủ tịch Hạ viện U Shwe Mann, trong khi nghị sỹ U Ko Ko Naing thuộc đảng Đoàn kết và Phát triển liên bang (USDP) làm Phó Chủ tịch Ủy ban này. Nhiệm kỳ của ủy ban này kéo dài 5 năm.

Phiên họp đầu tiên của hai viện quốc hội Myanmar diễn ra gần 3 tháng sau cuộc tổng tuyển cử ngày 8/11/2015, trong đó Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD), do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, giành được đa số ghế trong Quốc hội.

Chủ tịch Hạ viện khóa mới là ông U Win Myint thuộc NLD và Phó Chủ tịch là ông U Ti Khun Myat thuộc USDP.

Chủ tịch Thượng viện khóa mới là ông Mann Win Khaing thuộc NLD và Phó Chủ tịch là ông Aye Tha Aung thuộc Đảng Dân tộc Arakan (ANP), nghị sỹ đại diện cho sắc tộc Rakhine.

Dự kiến nghị viện bang và cấp vùng họp phiên đầu tiên vào ngày 8/2 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục