Quốc hội Mông Cổ nhất trí thông qua thủ tướng mới được chỉ định

Quốc hội Mông Cổ đã nhất trí thông qua việc chỉ định ông Ukhnaagiin Khurelsukh thuộc đảng Nhân dân Mông Cổ (MPP) cầm quyền làm Thủ tướng mới của nước này.
Quốc hội Mông Cổ nhất trí thông qua thủ tướng mới được chỉ định ảnh 1Ông Ukhnaagiin Khurelsukh. (Nguồn: gulf-times.com)

Ngày 4/10, Quốc hội Mông Cổ đã nhất trí thông qua việc chỉ định ông Ukhnaagiin Khurelsukh thuộc đảng Nhân dân Mông Cổ (MPP) cầm quyền làm Thủ tướng mới của nước này.

Trước đó, ngày 7/9 vừa qua, Thủ tướng tiền nhiệm Jargaltulgiin Erdenebat cùng nội các đã bị Quốc hội Mông Cổ bãi nhiệm với cáo buộc năng lực điều hành kém và tham nhũng liên quan việc cấp phép cho các hợp đồng tổng trị giá 328 triệu USD của các công ty có liên hệ với một số bộ trưởng. Theo luật pháp Mông Cô, chính phủ mới phải được thành lập trong vòng 30 ngày sau đó.

[Ông Khaltmaa Battulga tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mông Cổ]

Ông Ukhnaagiin Khurelsukh, 49 tuổi, bắt đầu sự nghiệp chính trị từ quân đội và trở thành nghị sỹ quốc hội từ năm 2000 với tư cách là đảng viên MPP, sau đó là Phó Thủ tướng. Ông được biết đến với hình ảnh một người mạnh mẽ và cứng rắn, đồng thời được xem là người đứng đầu "cánh trẻ" trong đảng MPP.

Tân Thủ tướng Khurelsukh đối mặt với thách thức thu hút đầu tư nước ngoài vào Mông Cổ và giải quyết gánh nặng về nợ của nước này, trong bối cảnh Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã phê chuẩn khoản cứu trợ 5,5 tỷ USD cho Mông Cổ, trong đó việc giải ngân gần 38 triệu USD đã bị đình hoãn hồi tháng Chín vừa qua cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2016, MPP đã giành được chiến thắng lớn khi chiếm 65 trong tổng số 76 ghế, tuy nhiên thất bại trong cuộc bầu Tổng thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục