Quốc hội Mỹ chuẩn bị điều trần công khai về "Nga can thiệp bầu cử Mỹ"

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Richard Burr thông báo ông có kế hoạch tiến hành các phiên điều trần công khai về khả năng có mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump với Nga.
Quốc hội Mỹ chuẩn bị điều trần công khai về "Nga can thiệp bầu cử Mỹ" ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Richard Burr. (Nguồn: Getty)

Ngày 14/3, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Richard Burr thông báo ông có kế hoạch tiến hành các phiên điều trần công khai về khả năng có mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump với Nga.

Phát biểu với báo giới sau một phiên họp kín của Ủy ban Tình báo Thượng viện, Thượng nghị sỹ Cộng hòa Richard Burr tuyên bố các phiên điều trần như trên “sẽ sớm diễn ra,” dù ông từ chối xác định thời điểm cụ thể.

Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ cũng đang tiến hành một cuộc điều tra riêng về khả năng chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump có liên quan tới Nga và dự kiến phiên điều trần công khai đầu tiên của ủy ban này sẽ diễn ra vào ngày 20/3 tới.

Các nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ đang gia tăng sức ép yêu cầu phải chỉ định một công tố viên đặc biệt hoặc thành lập một ủy ban phi đảng phái để điều tra về vấn đề gây tranh cãi nói trên.

Tuy nhiên, các nghị sỹ Cộng hòa ủng hộ Tổng thống Trump tuyên bố việc các ủy ban của lưỡng viện tiến hành điều tra là đủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục