Quốc hội Mỹ không ủng hộ biện pháp can thiệp quân sự tại Venezuela

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Eliot Engel khẳng định Quốc hội sẽ không ủng hộ biện pháp can thiệp quân sự tại Venezuela, mặc dù Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần đề cập đến vấn đề này.
Quốc hội Mỹ không ủng hộ biện pháp can thiệp quân sự tại Venezuela ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Eliot Engel. (Nguồn: msn.com)

Hãng Reuters đưa tin ngày 13/2, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Eliot Engel khẳng định Quốc hội nước này sẽ không ủng hộ biện pháp can thiệp quân sự tại Venezuela, mặc dù Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần đề cập đến vấn đề này.

Phát biểu trong một buổi điều trần về tình hình tại Venezuela, ông Engel nhấn mạnh: “Tôi muốn nói rõ với tất cả những người đang theo dõi: Sự can thiệp quân sự của Mỹ không phải là một lựa chọn.”

[Venezuela: Mỹ kích động đảo chính để chiếm nguồn dầu mỏ]

Ông Engel cũng cảnh báo về những hậu quả có thể xảy ra đối với người dân Venezuela sau khi Mỹ quyết định trừng phạt tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA.

Trước đó, ngày 5/2, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định ông sẽ khiến Mỹ phải chịu những thiệt hại không thể sửa chữa, nếu Washington quyết định can thiệp quân sự vào quốc gia Nam Mỹ này.

Trả lời phỏng vấn kênh RT của Nga, ông Maduro nhấn mạnh: "Chúng tôi đang lên kế hoạch đáp trả sự can thiệp của Mỹ bằng một cách khiến Washington phải chịu những tổn thất về người và quân sự không thể sửa chữa"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục