Quốc hội Myanmar bắt đầu tiến hành bầu Tổng thống mới

Ngày 15/3, Myanmar đã bắt đầu bầu Tổng thống mới tại Quốc hội gồm Hạ viện và Thượng viện của nước này, qua đó bầu chọn Tổng thống mới từ 3 ứng cử viên là các Phó Tổng thống.
Quốc hội Myanmar bắt đầu tiến hành bầu Tổng thống mới ảnh 1Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Myanmar ở Nay Pyi Taw ngày 8/2. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, ngày 15/3, Myanmar đã bắt đầu bầu Tổng thống mới tại Quốc hội gồm Hạ viện và Thượng viện của nước này, qua đó bầu chọn Tổng thống mới từ 3 ứng cử viên là các Phó Tổng thống.

Ba Phó Tổng thống nói trên gồm các ông U Htin Kyaw của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), do Hạ viện bầu chọn; U Henry Van Htee Yu cũng đến từ NLD, do Thượng viện bầu chọn; và U Myint Swe đến từ Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) - đây là nhân vật được quân đội đề cử.

Ứng cử viên nào giành được nhiều phiếu nhất sẽ trở thành tổng thống, trong khi 2 ứng cử viên còn lại sẽ giữ chức Phó Tổng thống. Tân Tổng thống Myanmar sẽ nhậm chức vào ngày 1/4 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục