Quốc hội Myanmar thông qua kế hoạch lập chính phủ mới nhỏ gọn hơn

Quốc hội Myanmar thông qua kế hoạch lập chính phủ mới của Tổng thống đắc cử U Htin Kyaw, theo đó giảm số lượng các bộ cũng như bộ trưởng.
Quốc hội Myanmar thông qua kế hoạch lập chính phủ mới nhỏ gọn hơn ảnh 1Ông Htin Kyaw. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/3, Quốc hội Liên bang Myanmar đã thông qua kế hoạch thành lập chính phủ mới của Tổng thống đắc cử U Htin Kyaw, theo đó giảm số lượng các bộ cũng như bộ trưởng.

Đề xuất trên được Quốc hội Liên bang thông qua với tỷ lệ 611 phiếu ủng hộ, 3 phiếu chống và 21 phiếu trắng.

Phát biểu trước Quốc hội Liên bang lần đầu tiên kể từ khi đắc cử, ông Htin Kyaw giải thích rõ kế hoạch thành lập chính phủ mới gồm 21 bộ và 18 bộ trưởng, giảm đáng kể so với 36 bộ và 32 bộ trưởng của chính phủ sắp mãn nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục