Quốc hội Nhật Bản ban hành ngân sách bổ sung cho tài khóa 2017

Quốc hội Nhật Bản ngày 1/2 đã ban hành ngân sách bổ sung 2.710 tỷ yen (khoảng 24,7 tỷ USD) cho tài khóa 2017 (kéo dài đến hết tháng 3/2018).
 Quốc hội Nhật Bản ban hành ngân sách bổ sung cho tài khóa 2017 ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Tokyo. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Quốc hội Nhật Bản ngày 1/2 đã ban hành ngân sách bổ sung 2.710 tỷ yen (khoảng 24,7 tỷ USD) cho tài khóa 2017 (kéo dài đến hết tháng 3/2018) trong bối cảnh Thủ tướng Shinzo Abe chủ trương mở rộng chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ em, thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai và tăng cường tiềm lực phòng thủ tên lửa của nước này.

Chính phủ Nhật Bản sẽ chi phần lớn nhất trong ngân sách bổ sung - khoảng 1.260 tỷ yen - cho các công trình công cộng và chương trình phòng chống thiên tai.

Khoảng 482 tỷ yen sẽ được chi cho các chương trình cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất lao động.


[Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp]

Ngân sách bổ sung cũng sẽ tài trợ cho nỗ lực của chính phủ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa trước mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên; nâng cao thế cạnh tranh của nông dân Nhật Bản vốn lo ngại về hàng nhập khẩu Trung Quốc tràn vào nước này khi Nhật Bản thúc đẩy thương mại tự do với các nước khác.

Ngân sách bổ sung nói trên đã được Thượng viện Nhật Bản thông qua sau khi Hạ viện thông qua ngày 30/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục