Quốc hội Nhật Bản chuẩn bị hạ độ tuổi tham gia bầu cử

Tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản ngày 7/2 đưa tin quốc hội nước này dự kiến sẽ hạ độ tuổi tham gia bầu cử từ 20 tuổi hiện nay xuống 18 tuổi.
Quốc hội Nhật Bản chuẩn bị hạ độ tuổi tham gia bầu cử ảnh 1Cử tri Nhật Bản đi bỏ phiếu bầu cử Hạ viện. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản ngày 7/2 đưa tin quốc hội nước này dự kiến sẽ hạ độ tuổi tham gia bầu cử từ 20 tuổi hiện nay xuống 18 tuổi.

Đây là sự thay đổi đầu tiên kiểu này trong luật bầu cử trong 70 qua ở Nhật Bản.

Theo báo trên, 6 đảng cầm quyền và đối lập đã nhất trí đệ trình dự luật cần thiết này vào cuối tháng Hai để Quốc hội Nhật Bản phê chuẩn vào đầu tháng Năm tới.

Nếu được thông qua, dự luật sẽ bổ sung khoảng 2,4 triệu người vào tổng số cử tri của Nhật Bản, cho phép họ tham gia các cuộc bầu cử, sớm nhất là vào mùa Hè năm 2016 khi nước này tổ chức bầu cử thượng viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục