Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật bỏ phiếu toàn dân

Ngày 13/6, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua một dự luật nhằm sửa đổi luật bỏ phiếu toàn dân và hạ thấp độ tuổi tối thiểu của cử tri từ 20 xuống 18 tuổi.
Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật bỏ phiếu toàn dân ảnh 1Cử tri Nhật Bản bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Tokyo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Kyodo đưa tin ngày 13/6, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua một dự luật nhằm sửa đổi luật bỏ phiếu toàn dân và hạ thấp độ tuổi tối thiểu của cử tri từ 20 xuống 18 tuổi.

Dự luật trên được soạn thảo nhằm giảm độ tuổi tối thiểu đối với cử tri tham gia các cuộc bầu cử 4 năm/lần sau khi sửa đổi này có hiệu lực.

Trước đó, ngày 9/5, văn bản này đã được Hạ viện Nhật Bản thông qua với đa số phiếu ủng hộ trong bối cảnh Thủ tướng Shinzo Abe đang nỗ lực thúc đẩy cải tổ hiến pháp.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản cùng đối tác trong liên minh cầm quyền là Đảng Công minh Mới (New Komeito) và Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập chính nằm trong số những đảng ủng hộ thay đổi các điều khoản trong đạo luật trên liên quan tới các thủ tục sửa đổi Hiến pháp.

Trong khi đó Đảng Cộng sản Nhật Bản và Đảng Dân chủ Xã hội đã phản đối sửa đổi này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục