Quốc hội Pakistan bầu ông Shahid Khaqan Abbasi làm Thủ tướng mới

Quốc hội Pakistan đã bầu cựu Bộ trưởng Dầu mỏ của nước này Shahid Khaqan Abbasi làm Thủ tướng mới, chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Nawaz Sharif bị Tòa án Tối cao bãi nhiệm do các cáo buộc tham nhũng.
Quốc hội Pakistan bầu ông Shahid Khaqan Abbasi làm Thủ tướng mới ảnh 1Ông Shahid Khaqan Abbasi được bầu làm Thủ tướng mới của Pakistan. (Nguồn: Getty Images)

AFP đưa tin, Quốc hội Pakistan ngày 1/8 đã bầu cựu Bộ trưởng Dầu mỏ của nước này Shahid Khaqan Abbasi làm Thủ tướng mới, chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Nawaz Sharif bị Tòa án Tối cao bãi nhiệm do các cáo buộc tham nhũng.

Chủ tịch Quốc hội Pakistan Sardar Ayaz Sadiq thông báo ông Shahid Khaqan Abbasi, thuộc đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) cầm quyền, đã giành được 221 phiếu ủng hộ trong tổng số 342 thành viên Quốc hội và dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức cùng ngày.


[Cựu bộ trưởng dầu khí trở thành thủ tướng tạm quyền của Pakistan]

Trước đó, ngày 28/7, Tòa án Tối cao Pakistan đã quyết định phế truất Thủ tướng nước này Nawaz Sharif với cáo buộc tham nhũng trong một thời gian dài.

Thẩm phán Ejaz Afzal Khan tuyên bố ông Sharif không đủ tư cách là thành viên của Quốc hội, do đó ông sẽ phải thôi giữ chức Thủ tướng.

Tòa án trên cũng yêu cầu Cơ quan chống tham nhũng quốc gia mở cuộc điều tra thêm về các cáo buộc liên quan đến ông Sharif./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục