Quốc hội sẽ tạo điều kiện cho Exxon Mobi khai thác mỏ Cá Voi Xanh

Quốc hội sẽ tạo điều kiện cho Exxon Mobil khai thác mỏ Cá Voi Xanh

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định Quốc hội sẽ tạo điều kiện để Exxon Mobil triển khai dự án khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh trên cơ sở quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế.
Quốc hội sẽ tạo điều kiện cho Exxon Mobil khai thác mỏ Cá Voi Xanh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 9/11, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tiếp Phó Chủ tịch phụ trách khí và năng lượng Tập đoàn Exxon Mobil Paul Greenwood nhân dịp Đoàn sang Việt Nam dự Hội nghị APEC.

Hoan nghênh Phó Chủ tịch Tập đoàn Exxon Mobil Paul Greenwood đến thăm Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao việc Tập đoàn Exxon Mobil tham gia phát triển, khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh; triển khai dự án sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, là điều kiện quan trọng để Việt Nam xây dựng và vận hành các nhà máy điện khí đặt tại khu vực miền Trung.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tạo điều kiện để triển khai dự án trên cơ sở quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã dành thời gian tiếp, Phó Chủ tịch ExxonMobil Paul Greenwood cho biết dự án khai thác khí tại mỏ Cá Voi Xanh có vai trò rất quan trọng đối với Tập đoàn trong việc đẩy mạnh hợp tác đối với Việt Nam trong lĩnh vực khai thác, chế biến các sản phẩm dầu-khí; mong muốn Chính phủ và Quốc hội Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để dự án hợp tác này được triển khai thành công, đem lại lợi ích cho các bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục