Quốc hội Serbia bỏ phiếu thông qua danh sách chính phủ mới

Có 157 trong tổng số 250 nghị sỹ quốc hội đã bỏ phiếu ủng hộ danh sách chính phủ mới gồm 28 bộ trưởng, phần lớn thuộc đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền và đảng Xã hội chủ nghĩa Serbia (SPS).
Quốc hội Serbia bỏ phiếu thông qua danh sách chính phủ mới ảnh 1Thủ tướng Serbia Ana Brnabic đứng đầu chính phủ mới của Serbia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/10, Quốc hội Serbia đã thông qua danh sách chính phủ mới vừa được Tổng thống Aleksandar Vucic công bố mới đây.

Các ưu tiên chính của chính phủ này là đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng và Serbia trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Có 157 trong tổng số 250 nghị sỹ quốc hội đã bỏ phiếu ủng hộ danh sách chính phủ mới gồm 28 bộ trưởng, phần lớn thuộc đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền và đảng Xã hội chủ nghĩa Serbia (SPS).

[Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic công bố danh sách chính phủ mới]

Chính phủ mới do bà Ana Brnabic đứng đầu. Bà Brnabic cũng từng giữ chức thủ tướng trong 2 nhiệm kỳ trước.

Phát biểu tại quốc hội, Thủ tướng Brnabic cho biết chính phủ mới có kế hoạch đầu tư 12 tỷ euro (12,1 tỷ USD) vào các dự án năng lượng, trong đó có đường ống dẫn dầu mỏ và khí đốt, tăng công suất sản xuất điện.

Theo bà Brnabic, EU là "điểm đến chiến lược" của Serbia. Do vậy, nếu muốn gia nhập EU, Serbia phải hài hòa chính sách đối ngoại với khối này.

Serbia bắt đầu đàm phán gia nhập EU vào tháng 1/2014, song tiến triển chậm.

Serbia tiến hành cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội trước thời hạn vào ngày 3/4 vừa qua.

Ông Vucic đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ 2 và tuyên thệ nhậm chức ngày 31/5.

Ngày 14/7, Tổng thống Vucic bắt đầu tiến hành tham vấn với các chính đảng về việc thành lập chính phủ mới của Serbia và công bố chính phủ mới vào ngày 23/10 vừa qua.

Tại Quốc hội Serbia khóa mới, SNS dẫn đầu liên minh “Cùng nhau chúng ta có thể làm tất cả” (ZMS) chiếm 120/250 ghế, trong đó SNS có 95 ghế. Liên minh ID-PS đứng thứ hai với 31 ghế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục