Quốc hội Serbia chính thức thông qua dự thảo ngân sách 2015

Quốc hội Serbia đã thông qua dự thảo ngân sách 2015 với mức thâm hụt ngân sách dự kiến ở mức 1,9 tỷ euro, tương đương 6% Tổng sản phẩm quốc nội.
Quốc hội Serbia chính thức thông qua dự thảo ngân sách 2015 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: brecorder.com)

Ngày 25/12, sau gần 20 giờ tranh luận, Quốc hội Serbia đã thông qua dự thảo ngân sách 2015 với mức thâm hụt ngân sách dự kiến ở mức 1,9 tỷ euro, tương đương 6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Theo đó, Serbia sẽ cắt giảm nhiều khoản hỗ trợ tài chính đối với những doanh nghiệp quốc doanh hoạt động kém hiệu quả và cắt giảm biên chế trong khu vực công. Sẽ có khoảng 27.000 việc làm trong khu vực công bị cắt giảm, 1/3 số đó là những vị trí dư thừa, giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 600-650 triệu euro.

Bộ trưởng Tài chính Serbia Dussan Vujovic khẳng định dự thảo ngân sách 2015 với những chính sách tài khóa bền vững sẽ giúp đất nước vượt khủng hoảng.

Hiện Serbia, quốc gia đang nỗ lực để trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU), vẫn trong giai đoạn khủng hoảng. Năm 2014, thâm hụt ngân sách của quốc gia này ở mức 7% GDP, kinh tế suy giảm 2%, chủ yếu do tác động của đợt lũ lụt xảy ra liên tiếp hồi tháng 5, gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ euro.

Tháng 11 vừa qua, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã thông qua khoản vay 1 tỷ euro nhằm hỗ trợ Serbia cải cách kinh tế, ngăn chặn nợ công tăng và đưa nền kinh tế Đông Nam Âu này trở về đúng quỹ đạo vào năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục