Quốc hội Somalia phê chuẩn nội các gồm 26 Bộ trưởng

Chủ tịch Quốc hội Somalia Mohamed Osman Jawari cho biết 191 trên tổng số 220 nghị sỹ có mặt đã thông qua danh sách nội các mới, bao gồm 26 bộ trưởng và 40 thứ trưởng.
Quốc hội Somalia phê chuẩn nội các gồm 26 Bộ trưởng ảnh 1Thủ tướng Somalia Omar Abdirashid Ali Sharmarke. (Nguồn: reuters)

Ngày 9/2, Quốc hội Somalia đã thông qua danh sách nội các mới trong bối cảnh đảm bảo an ninh trong nước tiếp tục là một thách thức lớn đối với ban lãnh đạo nước này trước các hoạt động chống phá của phiến quân Al-Shabaab.

Chủ tịch Quốc hội Mohamed Osman Jawari cho biết 191 trên tổng số 220 nghị sỹ có mặt đã thông qua danh sách nội các mới, bao gồm 26 bộ trưởng và 40 thứ trưởng.

Trước đó, ông Omar Abdirashid Ali Sharmarke người vừa được bổ nhiệm làm Thủ tướng Somalia hồi tháng 12/2014, đã buộc phải điều chỉnh lại nhân sự chính phủ sau khi vấp phải sự phản đối của nhiều nghị sỹ.

Dự kiến Somalia sẽ tiến hành xây dựng một bản hiến pháp mới vào năm tới trước khi tổ chức các cuộc bầu cử cũng trong năm 2016.

Cùng ngày, một nghị sỹ Somalia đã bị các tay súng Al-Shabaab giết hại, trở thành nghị sỹ thứ sáu của nước này bị nhóm Hồi giáo trên sát hại từ đầu năm ngoái tới nay. Lực lượng trên đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công và tuyên bố chúng sẽ không dừng bước.

Các chiến binh Hồi giáo Al-Shabaab, một nhánh của mạng lưới Al-Qaeda, đã bị các lực lượng gìn giữ hòa bình châu Phi đánh bật khỏi thủ đô Mogadishu của Somalia hồi năm 2011, nhưng đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công bằng súng và lựu đạn hòng lật đổ chính phủ được phương Tây hậu thuẫn và áp đặt đạo luật Sharia hà khắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục