Quốc hội Somalia thông qua Luật Hồi giáo

Quốc hội Somalia ngày 18/4 đã nhất trí thông đề xuất của Chính phủ nước này trong việc áp dụng Luật Hồi giáo Sharia trên toàn đất nước.

Quốc hội Somalia ngày 18/4 đã nhất trí thông đề xuất của Chính phủ nước này trong việc áp dụng Luật Hồi giáo Sharia trên toàn đất nước.

Đây được xem là một nhượng bộ đối với lực lượng Hồi giáo trong nỗ lực giải quyết tình trạng bất ổn chính trị hàng chục năm qua tại quốc gia Đông Phi này.
 
Thông báo sau phiên bỏ phiếu, Phó Chủ tịch Quốc hội Osman Elmi Bogore, người đã chủ trì cuộc thảo luận về vấn đề này thay cho Chủ tịch Quốc hội Aden Mohamed Nur vắng mặt, cho biết toàn bộ 340 nghị sĩ Quốc hội đã nhất trí bỏ phiếu thông qua việc áp dụng Luật Hồi giáo Sharia trên toàn Somalia.
 
Như vậy, Somalia từ nay sẽ có một chính phủ Hồi giáo. Nghị sĩ Mohamed Dhere đánh giá đây là một sự kiện trọng đại, được người dân Somalia mong đợi từ lâu vì nó sẽ giúp làm giảm tình trạng bạo lực ở đất nước này.
 
Tháng trước, Nội các Somalia đã phê chuẩn kế hoạch áp dụng luật Hồi giáo, một yêu sách chủ chốt của phái Shebab, những người Hồi giáo theo đường lối cứng rắn chống đối chính phủ.

Bộ trưởng Thông tin Somalia Farhan Ali Mohamoud lúc đó đã tuyên bố rằng luật Hồi giáo là "giải pháp duy nhất" để đạt được giải pháp cho các vấn đề ở nước ông.
 
Sau cuộc nội chiến năm 1991, Somalia rơi vào tình trạng bất ổn triền miên trong cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các sắc tộc.
 
Bất chấp việc ông Sharif Sheikh Ahmed, một người Hồi giáo theo đường lối trung hòa, hồi tháng Giêng vừa qua lên làm tổng thống, lực lượng Shebab vẫn không chịu buông vũ khí. Shebab từ năm 2006 đã áp dụng luật Hồi giáo tại các khu vực lực lượng này kiểm soát./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục