Quốc hội Trung Phi họp đặc biệt bầu tổng thống lâm thời

Quốc hội Cộng hòa Trung Phi đã họp phiên đặc biệt để bầu Tổng thống lâm thời sau nhiều tháng chìm trong bạo lực sắc tộc đẫm máu.
Quốc hội Trung Phi họp đặc biệt bầu tổng thống lâm thời ảnh 1Các vụ bạo lực, cướp phá vẫn tiếp tục diễn ra tại Cộng hòa Trung Phi sau khi Tổng thống từ chức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/1, Quốc hội Cộng hòa Trung Phi đã triệu tập họp phiên đặc biệt để bầu Tổng thống lâm thời sau nhiều tháng chìm trong bạo lực sắc tộc đẫm máu.

Theo kế hoạch, 135 thành viên của Cơ quan điều hành chuyển tiếp (CNT) sẽ có hai tuần để chọn ra nhà lãnh đạo lâm thời thay thế cho Tổng thống Michel Djotodia vừa từ chức tuần trước dưới sức ép quốc tế.

Theo các nguồn tin tại chỗ, hiện có khoảng 10 ứng cử viên muốn thay thế ông Djotodia, trong đó có nhà lãnh đạo lâm thời Alexandre-Ferdinand Nguendet. Theo luật định, người được chọn sẽ không được ứng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra trong nửa đầu năm 2015.

Ông Djotodia là Tổng thống Hồi giáo đầu tiên của Cộng hòa Trung Phi, nơi có đa số dân chúng theo đạo Cơ đốc. Ông bị chỉ trích là người thiếu năng lực khi không thể ngăn chặn làn sóng bạo lực sắc tộc đẫm máu bùng phát kể từ sau cuộc đảo chính tháng 3/2013.

Theo thống kê, làn sóng bạo lực kéo dài 10 tháng qua ở Cộng hòa Trung Phi đã khiến một nửa trong số 4,6 triệu dân của nước này phải di chuyển chỗ ở. Riêng trong tháng 12/2013, hơn 1.000 người đã thiệt mạng do dù đã có sự can thiệp của quân đội Pháp và sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình châu Phi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục