Quốc hội Tunisia bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Habib Essid

Thủ tướng Tunisia Habib Essid đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội nước này, chỉ sau một năm rưỡi cầm quyền.
Quốc hội Tunisia bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Habib Essid ảnh 1Thủ tướng Tunisia Habib Essid. (Nguồn: AFP)

Ngày 30/7, Thủ tướng Tunisia Habib Essid đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội nước này, chỉ sau một năm rưỡi cầm quyền.

Theo kết quả bỏ phiếu, tổng cộng có 118 nghị sỹ đã bỏ phiếu phản đối ông Essid, trong khi chỉ có ba nghị sỹ bỏ phiếu ủng hộ ông tại nhiệm và 27 nghị sỹ bỏ phiếu trắng.

Hiện, chính phủ của ông Essid đang bị chỉ trích mạnh mẽ do không thể giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế đất nước, tình trạng thất nghiệp cao và một loạt vụ tấn công của lực lượng thánh chiến.

Ông Essid cũng đang chịu sức ép nặng nề kể từ khi Tổng thống Beji Caid Essebsi hồi tháng Sáu trực tiếp chỉ trích chính quyền hiện hành trên truyền hình và đề xuất thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục