Quốc hội Ukraine bãi nhiệm Bộ trưởng nội vụ

Quốc hội Ukraine đã quyết định bãi nhiệm Bộ trưởng Nội vụ Yuri Lusenko, một đồng minh thân cận của Thủ tướng Yulia Timosenko.
Trong phiên họp bất thường ngày 28/1, Quốc hội Ukraine đã quyết định bãi nhiệm Bộ trưởng Nội vụ Yuri Lusenko, một đồng minh thân cận của Thủ tướng Yulia Timosenko.

Việc cách chức Bộ trưởng Nội vụ Lusenko là do đảng "Các khu vực" (PR) của ông Viktor Yanukovych, đối thủ của bà Timosenko trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai sắp tới, khởi xướng.

Các nghị sĩ đảng này cho rằng ông Lusenko đã can thiệp bất hợp pháp vào quá trình bầu cử, trong đó có việc công khai tuyên truyền cho một ứng cử viên và từ chối thực hiện các phán quyết của tòa án.

Ngay sau quyết định của quốc hội, bà Timosenko đã triệu tập cuộc họp nội các bất thường và tuyên bố bổ nhiệm ông Lusenko làm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ Ukraine và tiếp tục lãnh đạo bộ này.

Ngày 7/2 tới, ông Yanukovych sẽ đối mặt với bà Timosenko trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vòng hai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục