Quốc hội Ukraine họp bất thường về bầu cử

Hôm nay, Quốc hội Ukraine họp bất thường để xem xét khiếu nại của phái đại biểu Timoshenko về việc cho cử tri bỏ phiếu tại nhà.
Ngày 13/1, Quốc hội Ukraine sẽ họp bất thường để xem xét đề nghị của phái đại biểu Yulia Timoshenko liên quan đến quyết định ngày 4/1 của Ủy ban bầu cử Trung ương (SIK) cho phép cử tri Ukraine bỏ phiếu tại nhà mà không phải xuất trình giấy chứng nhận về tình trạng bệnh tật.

Quốc hội Ukraine đang ở trong kỳ nghỉ Đông, song do phái nghị sĩ Yulia Timoshenko thu thập đủ 151 chữ ký đề nghị họp khẩn cấp (luật pháp hiện hành quy định có ít nhất 150 chữ ký) để xem xét khiếu nại về quyết định của SIK, mà phái đại biểu này cho rằng sẽ góp phần cho việc gian lận kết quả bầu cử.

Đồng thời, phái đại biểu thuộc Đảng "Các khu vực" (PR) cũng thu thập được 163 chữ ký đòi triệu tập phiên họp bất thường của Quốc hội nhằm thảo luận việc thực thi quyết định trên đây của SIK.

Trong một diễn biến liên quan, chiều 12/1, Phó Chánh án thứ nhất Tòa án Hành chính Tối cao Ukraine, ông Nikolai Sirosh thông báo tòa án này đã bị mất con dấu cho phép xem xét mọi khiếu nại về kết quả bầu cử hoặc không xác nhận cuộc bầu cử tổng thống mới.

Trong khi khối của bà Timoshenko tiếp tục phản đối quyết định của SIK khi chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Ukraine (ngày 17/1), Tổng thống Viktor Yushchenko ngày 12/1 lại chỉ trích mạnh mẽ bà Timoshenko.

Ông Yushchenko cho rằng bà Timoshenko, thủ tướng và là ứng cử viên tổng thống, đang tìm mọi cách để giành quyền lực.

Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ông Yushchenko ít có khả năng tái cử, trong khi bà Timoshenko và Chủ tịch Đảng PR, cựu Thủ tướng Victor Yanukovych, có nhiều khả năng nhất để đắc cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục