Quốc hội Ukraine thông qua dự luật chống tham nhũng

Quốc hội Ukraine ngày 7/6 đã thông qua dự luật cho phép thành lập tòa án đặc biệt để xét xử các vụ án tham nhũng, bước đi quan trọng để có thể nhận thêm các khoản viện trợ tài chính của phương Tây.
Quốc hội Ukraine thông qua dự luật chống tham nhũng ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Ukraine. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Quốc hội Ukraine ngày 7/6 đã thông qua dự luật cho phép thành lập tòa án đặc biệt để xét xử các vụ án tham nhũng.

Đây được coi là bước đi quan trọng của chính quyền Ukraine để đảm bảo có thể nhận thêm các khoản viện trợ tài chính của phương Tây.

Luật này được thông qua để bảo vệ các quyệt định của tòa án khỏi sức ép chính trị hoặc nạn hối lộ ở Ukraine, nơi vấn nạn tham nhũng vẫn luôn là rào cản lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Các chuyên gia quốc tế sẽ giúp giám sát việc bổ nhiệm các thẩm phán cho tòa án đặc biệt này.

[Quốc hội Ukraine sẽ bỏ phiếu cách chức Bộ trưởng Tài chính]

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ngay lập tức hoan nghênh quyết định của Quốc hội, gọi đây là một thắng lợi cho Chính phủ Ukraine.

Trước đó, Thủ tướng V. Groysman từng tuyên bố ông sẽ từ chức nếu quốc hội không thông qua dự luật nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục