Quốc hội Venezuela thông qua dự luật ân xá tù nhân chính trị

Quốc hội Venezuela thông qua dự luật ân xá dành cho tù nhân chính trị - động thái dẫn tới xung đột chính trị với Tổng thống Nicolas Maduro.
Quốc hội Venezuela thông qua dự luật ân xá tù nhân chính trị ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: ndtv)

Theo hãng AFP/AP, Quốc hội do phe đối lập chiếm đa số tại Venezuela ngày 29/3 đã thông qua một dự luật ân xá dành cho các tù nhân chính trị - động thái dẫn tới xung đột chính trị với Tổng thống Nicolas Maduro, người vốn phản đối bước đi này.

Chủ tịch Quốc hội Henry Ramos Allup cho biết luật ân xá trên được thông qua sau vòng 2 của phiên tranh luận tại quốc hội.

Nghị sĩ Delsa Solorzano, người ủng hộ dự luật ân xá trên, nói: “Đạo luật này hướng đến việc đặt nền móng cho quá trình hòa giải dân tộc.”

Dự luật trên được thông qua, theo đó sẽ phóng thích 76 tù nhân chính trị, trong đó có thủ lĩnh đối lập Leopoldo Lopez, và hàng trăm người “bị đàn áp và sống lưu vong chính trị” do những quan điểm đối lập với chính quyền cánh tả trong vòng 17 năm qua.

Song các chuyên gia luật pháp cho rằng sẽ rất khó để đạo luật này có hiệu lực bởi Tổng thống Maduro có thể chuyển đạo luật này lên Tòa án Tối cao và tòa án này có thể ngăn chặn việc thực thi đạo luật này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục