Quốc hội Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Lào

Chiều 2/4, tại Văn phòng Quốc hội, trong buổi tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Lào do Giáo sư Kedun Nhotxayvibun dẫn đầu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội Lào.

Chiều 2/4, tại Văn phòng Quốc hội, trong buổi tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Lào do Giáo sư Kedun Nhotxayvibun dẫn đầu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội Lào.
 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng việc trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm giữa các Ủy ban thể hiện mối quan hệ giữa hai Quốc hội ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu. Đặc biệt, Ủy ban Pháp luật, cũng như các cơ quan khác của hai Quốc hội sẽ cùng chia sẻ, góp ý cho nhau những việc đã làm được, những việc chưa làm được, giúp nhau tiếp tục cải tiến công tác của mình.

Chủ tịch tin tưởng chuyến thăm của Đoàn sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác hết sức tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Chủ nhiệm Kedun Nhotxayvibun trân trọng chuyển tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lời thăm hỏi thân thiết của Chủ tịch Quốc hội Lào Thongsinh Thammavong và nêu rõ mục đích chuyến thăm là nhằm tiếp tục thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.

Trong chuyến thăm, Đoàn đã hội đàm với Ủy ban Pháp luật, làm việc với Ủy ban kinh tế, Ban công tác đại biểu của Quốc hội Việt Nam. Hai bên đã trao đổi những nội dung, kinh nghiệm liên quan đến công tác lập pháp như xây dựng văn bản, thẩm định và thông qua luật, việc xây dựng luật khuyến khích đầu tư, thực hiện cơ chế một cửa, thu hút đầu tư nước ngoài, việc chuẩn bị các kỳ họp của Quốc hội, thực hiện chế độ, chính sách đối với các đại biểu Quốc hội.

Đoàn cũng đã đi thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, thành phố Hải Phòng nhằm tìm hiểu cơ cấu, chức năng, vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp, mối quan hệ công tác giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với Hội đồng nhân dân các địa phương.

Chủ nhiệm Kedun Nhotxayvibun bày tỏ cảm ơn các cơ quan hữu quan của Quốc hội Việt Nam và một số địa phương nói trên đã chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm quý giá đối với Quốc hội Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục