Quốc hội Việt Nam và Trung Quốc tăng hợp tác

Trong giai đoạn sắp tới hai cơ quan lập pháp hai nước Việt-Trung sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhất trí với đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Nghiêm Tuấn Kỳ cho rằng trong giai đoạn sắp tới hai cơ quan lập pháp hai nước sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

Ngày 23/3, tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Nghiêm Tuấn Kỳ cùng các thành viên trong đoàn đang ở thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, cả ở cấp Trung ương và cấp địa phương.

Chủ tịch Quốc hội cho biết trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, Quốc hội Việt Nam đang nỗ lực đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên cả ba lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời phát huy dân chủ một cách thực chất.

Khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Nghiên Tuấn Kỳ cho rằng hai bên có thể chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau vì có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lại cùng đứng trước nhiệm vụ chung cải cách mở cửa. Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển của Trung Quốc thì Việt Nam cũng có thể gặp phải và ngược lại Việt Nam cũng có nhiều kinh nghiệm quý mà Trung Quốc muốn học hỏi.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, hai cơ quan lập pháp hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác mật thiết hơn, nhất là trên lĩnh vực xây dựng luật pháp, giám sát.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Nghiêm Tuấn Kỳ cùng các thành viên trong đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người; thăm một số di tích lịch sử văn hóa tại Hà Nội./.

Nguyễn Thị Sự (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục