Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An đã được thông tuyến

Tình hình ngập lụt tại Nghệ An đã giảm, Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh đã được thông tuyến, các phương tiện giao thông có thể qua lại.
Chiều 17/10, Khu Quản lý đường bộ 4 cho biết, Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An đã được thông tuyến, mọi phương tiện tham gia giao thông đã có thể qua lại được bình thường.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, mưa to đã gây ngập lụt, ách tắc Quốc lộ 1A tại Km 396, các phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 1A không thể đi lại mà được phân luồng đi theo đường Hồ Chí Minh.

Đến chiều 17/10, trên địa bàn Nghệ An lượng mưa đã cơ bản giảm hơn những ngày trước nên tình hình ngập lụt tại các tuyến đường giao thông được cải thiện, nhờ vậy một số tuyến đường đã được thông xe.

Quốc lộ 48 tại Km 25 + 700 (đoạn qua xã Nghĩa Thuận, huyện Nghĩa Đàn) và Km 17 + 700 (đoạn qua xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu) trước đó bị ngập chìm trong mưa lũ thì đến nay cũng đã thông xe; Quốc lộ 15A tại Km 239 + 650 và Km 243 + 150 cũng đã được thông xe. Tuy nhiên, vẫn còn một số vị trí trên các tuyến đường giao thông quan trọng khác, như Quốc lộ 7, đường ĐT.531, ĐT.544, ĐT.545… đang bị ách tắc giao thông do nước ngập chưa rút hết và do sạt lở đất đá, taluy.

Ngành giao thông Nghệ An đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xử lý các sự cố sạt lở đường; cắm cọc tiêu, biển báo, cử người trực gác để cấm người, phương tiện tham gia giao thông qua lại tại những vị trí đang bị ngập lụt nặng trên các tuyến đường, cầu tràn.

Khó khăn nhất hiện nay tại Nghệ An là một số tuyến đường liên xã, liên thôn đang bị ngập lụt nghiêm trọng, gây chia cắt, người dân muốn đi lại phải dùng thuyền.

Một số tuyến đường nội xã thuộc các xã dọc sông Lam (đoạn qua huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Đô Lương) đang bị ngập chìm trong nước, chỉ có cách chờ nước rút mới có thể đi lại./.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục