Quốc lộ 1A qua Nghệ An đã hoàn toàn thông xe

Sáng 25/8, tuyến quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Nghệ An đã hoàn toàn thông xe sau khi bị ách tắc do tác động của bão số 3.
Khu Quản lý đường bộ 4 cho biết đến sáng 25/8, tuyến quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Nghệ An đã hoàn toàn thông xe.

Trước đó, do tác động trực tiếp của bão số 3, trên tuyến quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh, hàng loạt cây xanh, biển báo quảng cáo, mái tôn đã bị giật đổ và bay tứ tung trên đường.

Trên quốc lộ 1A, tại km 4044+100, một cổng chào bị đổ gây ách tắc giao thông hơn 1 tiếng đồng hồ ngày 24/8; từ Km 472+700 đến Km 473+300, cây đổ gây ách tắc giao thông từ 15 giờ 30 đến 17 giờ.

Đường Hồ Chí Minh, tại Km 909+00 đến Km 911+00 bị ngập sâu 0,5m, gây ách tắc suốt từ 24/8 đến sáng nay. Để khắc phục nhanh các sự cố xảy ra, Khu Quản lý đường bộ 4 huy động các đơn vị, bất chấp mưa bão vẫn có mặt tại hiện trường để khơi thông nước, di dời cây xanh ngã đổ và các vật cản nằm trên đường.

Hiện nay, tại một số điểm trên hai tuyến giao thông quan trọng này đang trong tình trạng bị sạt lở cục bộ, cống rãnh tắc nghẽn.

Sáng 25/8, Khu quản lý đường bộ 4 tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện khơi thông cống rãnh, di dời các cành cây ngã đổ bên lề đường.

Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An dài 98km, đường Hồ Chí Minh dài 136,8km./.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục