Quốc tế cam kết chống biến đổi khí hậu sau khi ông Trump đắc cử

Gần 200 quốc gia đã tái khẳng định ủng hộ thỏa thuận chống biến đổi khí hậu toàn cầu 2015, vốn bị bao trùm bởi các quan ngại về việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ rút khỏi thỏa thuận này.
Quốc tế cam kết chống biến đổi khí hậu sau khi ông Trump đắc cử ảnh 1Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, gần 200 quốc gia hôm 17/11 đã tái khẳng định ủng hộ thỏa thuận chống biến đổi khí hậu toàn cầu 2015 tại các cuộc đàm phán, vốn bị bao trùm bởi các quan ngại về việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ rút khỏi thỏa thuận này.

Tuyên bố Marrakesh được đưa ra tại một hội nghị bộ trưởng tại thành phố cùng tên của Maroc nêu rõ: "Chúng tôi kêu gọi cam kết chính trị cao nhất nhằm chống biến đổi khí hậu như là một vấn đề ưu tiên cấp bách. Khí hậu của chúng ta đang nóng lên ở mức báo động với tốc độ (nhanh) chưa từng có và chúng ta có nghĩa vụ vụ cấp bách phải đối phó."

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump từng tuyên bố những cảnh báo về tình trạng ấm lên toàn cầu chỉ là "bịp bợm" và đe dọa rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, trong khi cộng đồng quốc tế ủng hộ rộng rãi hiệp định này nhằm cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục