Quốc tế cần tăng cường trợ giúp Somalia

Đại sứ Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực của Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc Hoàng Chí Trung đã ghi nhận tiến bộ mới đây tại Somalia thông qua việc Chính phủ chuyển tiếp Liên bang (TFG) và Liên minh tái giải phóng Somalia cam kết thực hiện lộ trình hòa bình cho đất nước, nổi bật là việc ký hai văn bản quan trọng ngày 26/10 vừa qua tại Gibuti.

Đại sứ Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực của Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc Hoàng Chí Trung đã ghi nhận tiến bộ mới đây tại Somalia thông qua việc Chính phủ chuyển tiếp Liên bang (TFG) và Liên minh tái giải phóng Somalia cam kết thực hiện lộ trình hòa bình cho đất nước, nổi bật là việc ký hai văn bản quan trọng ngày 26/10 vừa qua tại Gibuti.

Hai văn bản quan trọng này là Thỏa thuận thực hiện ngừng bắn của các lực lượng vũ trang đối lập và Tuyên bố chung về các mục tiêu chính trị cụ thể.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 20/11, phát biểu tại cuộc thảo luận về tình hình Somalia của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Hoàng Chí Trung đánh giá những thỏa thuận này sẽ đặt nền móng cho quá trình đối thoại thiện chí, là cơ sở để cộng đồng quốc tế tiếp tục giúp đỡ thành lập Chính phủ thống nhất Somalia đồng thời cho rằng đây là bước đi quan trọng hướng tới hòa bình và ổn định cho Somalia.

Tuy nhiên, Đại sứ Hoàng Chí Trung cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình mất an ninh đang gia tăng ở Somalia, nhất là khu vực ngoài khơi nước này. Tại vùng biển Somalia, nạn cướp biển và cướp có vũ trang nhằm vào tàu thuyền qua lại diễn ra ở mức báo động cao. Đáng kể là vụ cướp biển Somalia bắt giữ tàu chở xe tăng và vũ khí của Ukraina và mới đây nhất là vụ cướp tàu chở dầu của Arập Xêút.

Đại sứ Hoàng Chí Trung đồng tình với đánh giá của Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng tình hình an ninh đang xấu đi ở Somalia là nguy cơ lớn không chỉ với tiến trình hòa bình mà còn ảnh hưởng đến hoạt động cứu trợ nhân đạo ở nước này.

Đại sứ nhấn mạnh các bên ở Somalia cần tham gia tiến trình hòa bình và nghiêm túc thực hiện Thỏa thuận Gibuti và Thỏa thuận ngừng bắn của các lực lượng vũ trang đối lập.

Về phần mình, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục các nỗ lực để thống nhất cách tiếp cận và giải quyết thách thức đang nổi lên ở Somalia, góp phần tích cực vào quá trình hòa giải, cũng như sẵn sàng trợ giúp thực hiện Thỏa thuận Gibuti.

Liên hợp quốc, cùng với các tổ chức khu vực cần tăng cường trợ giúp tài chính, hậu cần và kỹ thuật cho TFG. Đại sứ Hoàng Chí Trung cũng bày tỏ ủng hộ việc triển khai sớm lực lượng quốc tế tại Somalia theo yêu cầu của TFG và của Liên minh châu Phi (AU)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục