Quốc tế công nhận tính hợp pháp của bầu cử Nga

"Minh bạch, cởi mở và dân chủ, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế" là nhận xét của các chuyên viên độc lập về bầu cử tổng thống Nga.

Sau khi Ủy ban Bầu cử trung ương (SIK) Nga ngày 5/3 công bố kết quả kiểm 100% số phiếu bầu, theo đó Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã giành chiến thắng vang dội với 63,6% số phiếu ủng hộ, giới quan sát viên quốc tế và các đối thủ của ông Putin đều công nhận tính hợp pháp của cuộc bầu cử.


"Minh bạch, cởi mở và dân chủ, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế" là những nhận xét của các chuyên viên độc lập, tham gia theo dõi tiến trình bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 4/3 tại Nga.

Theo các nhà quan sát, cuộc bầu cử tổng thống Nga lần này có lượng quan sát viên lớn nhất từ trước tới nay. Hơn 300.000 công dân Nga và khoảng 700 chuyên gia quốc tế đã theo dõi quá trình bỏ phiếu. Những quan sát viên nước ngoài đều tỏ ra rất ấn tượng với sự tích cực đi bỏ phiếu của người dân Nga, điều này càng cho thấy ý thức chính trị ngày càng tăng của người dân xứ Bạch Dương.

Bà Anna Churdova, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghị viện Hội đồng châu Âu (PACE) cho biết cuộc bầu cử tổng thống tại Nga diễn ra minh bạch, không có những vi phạm đáng kể và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn đài "Tiếng nói nước Nga," đại diện Cộng hòa Séc nhận định: "Tất cả đã diễn ra trung thực và hoàn toàn phù hợp với luật của Liên bang Nga. Không có hành vi vi phạm nào có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Những trường hợp nhỏ này nọ là điều vẫn xảy ra, bởi yếu tố con người. Tuy nhiên, cuộc bầu cử đáp ứng các tiêu chuẩn châu Âu.”

Một trong những điều mới mẻ tại cuộc bầu cử tổng thống Nga lần này là việc chính quyền Nga đã cho đặt webcam tại hầu hết các điểm bỏ phiếu nhằm đảm bảo tính minh bạch cao. Hơn 90.000 điểm bỏ phiếu được trang bị máy quay, nhờ đó tất cả những ai quan tâm đều có thể theo dõi trực tuyến quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu.

Liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Nga, ngày 5/3, cảnh sát chống bạo động Nga đã buộc phải bắt giữ hơn 500 người biểu tình quá khích, trong đó có cả lãnh đạo phe đối lập, ông Alexei Navalny, trong các cuộc tuần hành thách thức tính hợp pháp trong chiến thắng của ông Putin.

Ngay sau đảng Nước Nga thống nhất tuyên bố ứng cử viên Putin giành thắng lợi trong cuộc đua tại Điện Kremlin, lãnh đạo phe đối lập đã lôi kéo 20.000 người tập trung tại Quảng trường Pushkin ở Mátxcơva để kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử mới và mở cửa hệ thống chính trị mà ông Putin đã thâu tóm trong 12 năm cầm quyền.

Trong khi đó, hàng chục nghìn người ủng hộ ông Putin cũng tổ chức các cuộc tuần hành gần Quảng trường Đỏ, ca hát và vẫy cờ Nga, đồng thời hô vang tên của Thủ tướng Putin./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục