Quốc tế cứu giúp trên 25.000 hộ dân vùng lũ ĐBSCL

Theo Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, từ tháng 10/2011-5/2012, Chương trình tài trợ của Quốc tế đã cứu giúp trên 25.000 hộ dân vùng lũ ĐBSCL.
Từ tháng 10/2011-5/2012, Chương trình tài trợ của Quốc tế đã cứu giúp trên 25.000 hộ dân Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng lũ lụt khắc phục khó khăn ồn định cuộc sống.

Đây là thông tin được Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam công bố tại hội nghị tổng kết ngày 2/6 tại An Giang về Chương trình tài trợ của Quốc tế cho vùng lũ Đồng bằng sông Cửu Long.

Cụ thể: Hiệp hội Chữ Thập đỏ - Trăng Lưỡi liềm đỏ quốc tế đã tài trợ 1,1 triệu Franc Thụy Sĩ (CHF); Chính phủ Đức tài trợ 400.000 euro, Pháp và Tây Ban Nha 380.000 euro. Tổng số tiền thu được từ các nguồn này quy đổi ra tiền Việt là 45,8 tỷ đồng.

Theo ông Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, Trung ương Hội đã tranh thủ được nguồn tài trợ của Hội Chữ Thập đỏ Quốc tế tổ chức các hoạt động cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân, tập huấn phòng ngừa thiên tai, cung cấp trang thiết bị cho các đội ứng phó tại cộng đồng và cấp lương thực, thùng hàng cứu trợ, bồn chứa nước sạch, cấp xuồng câu lưới, sửa chữa và xây mới nhà ở, cung cấp giống, phân bón. Nhờ vậy, Trung ương Hội đã giúp được các hộ nhanh chóng khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, Chương trình tài trợ của Quốc tế cho vùng lũ Đồng bằng sông Cửu Long còn đánh giá về thiên tai bão lũ của toàn khu vực để giúp các Hội Chữ Thập Đỏ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động trong phòng tránh, tiếp sức kịp thời cho các hộ bị ảnh hưởng nhanh chóng khắc phục vượt qua khó khăn nếu có thiên tai lũ lụt xảy ra trong thời gian tới.

Năm 2011, thiên tai lũ lụt đã làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, mưu sinh của 80.000 hộ dân, với hơn 300.000 nhân khẩu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long./.

Thu Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục