Quốc tế hối thúc Israel kiềm chế trong chiến dịch tìm người mất tích

Cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc và EU đã hối thúc Israel kiềm chế trấn áp người Palestine trong chiến dịch tìm 3 thiếu niên Do Thái bị bắt cóc ở Bờ Tây.
Quốc tế hối thúc Israel kiềm chế trong chiến dịch tìm người mất tích ảnh 1Hiện trường vụ không kích của Israel vào trại tị nạn Shatti ở phía tây dải đất hiện do Phong trào Hamas kiểm soát. (Nguồn: THX/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 28/6, cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã hối thúc Israel và những bên liên quan kiềm chế trấn áp người Palestine trong chiến dịch tìm kiếm 3 thiếu niên Do Thái bị bắt cóc ở Bờ Tây.

Người phát ngôn cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc Rupert Colville giải thích rằng việc tìm kiếm những thiếu niên này là hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng quy mô chiến dịch và số lượng người bị tác động "đang gây lo ngại sâu sắc."

Ông Colville nhắc lại lời kêu gọi các bên liên quan tuân thủ chặt chẽ luật pháp quốc tế và kiềm chế. Chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel nhằm tìm kiếm người mất tích đã khiến nhiều người Palestine thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Ông Colville cho rằng tổn thất nhân mạng trong chiến dịch này là đáng báo động trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Bờ Tây. Cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc kêu gọi lập tức tiến hành các cuộc điều tra toàn diện và truy tố những kẻ lạm dụng sử dụng vũ lực.

Về phần mình, EU cũng kêu gọi Israel sử dụng các biện pháp thích hợp để tìm kiếm những người bị bắt cóc, đồng thời nhắc lại quan điểm lên án hành động bắt cóc và kêu gọi lập tức trả tự do cho những thiếu niên này.

Thông báo từ Brussels nhấn mạnh EU đánh giá cao việc Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas dứt khoát lên án vụ bắt cóc cũng như hoan nghênh sự hợp tác của các cơ quan an ninh Palestine trong việc tìm kiếm người mất tích.

Ba thiếu niên Israel mất tích ngày 12/6 gần một khu định cư Israel kế bên thành phố Hebron ở Bờ Tây. Mặc dù không có tổ chức nào đứng ra nhận tiến hành vụ bắt cóc, Israel cáo buộc phong trào Hồi giáo Hamas đứng sau vụ việc này.

Hơn 380 người Palestine, trong đó 2/3 là thành viên Hamas, đã bị bắt giữ trong chiến dịch của Israel. Israel đã lục soát hàng trăm ngôi nhà và các địa điểm khác, phá hủy ít nhất 13 ngôi nhà và một số hạ tầng cơ sở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục