Quốc tế kêu gọi các bên tại Libya đoàn kết chấm dứt bạo lực

Đại diện các nước kêu gọi các bên tại Libya đoàn kết, tham gia một cách tích cực vào thỏa thuận chính trị với mục tiêu chấm dứt bạo lực.
Quốc tế kêu gọi các bên tại Libya đoàn kết chấm dứt bạo lực ảnh 1Khói bốc lên từ một kho dự trữ dầu tại nhà máy lọc dầu ở Ras Lanouf, Lybia ngày 23/1 sau các cuộc tấn công của IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bên lề hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Liên minh châu Phi (AU) tổ chức ngày 30/1 tại Addis Ababa (Ethiopia), đại diện các nước tham gia cuộc họp lần thứ 5 của Nhóm tiếp xúc quốc tế về Libya khẳng định thỏa thuận chính trị mà các phe phái tại nước này đã ký ngày 17/12/2015 và được thông qua ngày 26/1 vừa qua là giải pháp duy nhất cần thực hiện, không có bất cứ một sáng kiến nào khác được thực hiện mà không có sự tham gia của AU và Liên hợp quốc.

Tại cuộc họp lần thứ 5 này dưới sự đồng chủ trì của Cao ủy của AU phụ trách hòa bình và an ninh Smaïl Chergui và Đặc phái viên của Liên hợp quốc tại Libya Martin Kobler, đại diện các nước thuộc Nhóm tiếp xúc quốc tế về Libya cho rằng chỉ có thông qua các thể chế Nhà nước thống nhất nhận được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân, Libya mới có thể vượt qua nhiều thách thức về chính trị, kinh tế, an ninh và nhân đạo mà quốc gia này đang phải đối mặt.

Đại diện các nước kêu gọi các bên tại Libya đoàn kết, tham gia một cách tích cực vào thỏa thuận chính trị nhằm hoàn thành giai đoạn chuyển tiếp chính trị tại quốc gia này, với mục tiêu chấm dứt bạo lực, thúc đẩy hòa giải dân tộc, dựa trên sự bảo vệ chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Libya, cũng như tôn trọng nguyện vọng của nhân dân Libya.

Ngoài Libya, tham dự cuộc họp có các nước láng giềng như Algeria, Niger, Tunisia, Ai Cập, Sudan, Cộng hòa Chad, các nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tây Ban Nha, Đức, Nam Phi, Angola và Zimbabwe./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục