Quốc tế kêu gọi tăng bảo vệ nguyên liệu hạt nhân

Hơn 120 đại biểu đã tham dự hội nghị về an ninh hạt nhân tại Tokyo, nhằm tìm kiếm thỏa thuận về tăng cường bảo vệ nguyên liệu hạt nhân.
Ngày 3/12, Nhật Bản đã tổ chức hội nghị quốc tế về an ninh hạt nhân tại Tokyo với sự tham dự của hơn 120 đại biểu đến từ 43 nước và các tổ chức quốc tế.

Đây là hội nghị quốc tế quan trọng nhằm tìm kiếm thỏa thuận giữa các nước về tăng cường giám sát và bảo vệ nguyên liệu hạt nhân, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra khủng bố hạt nhân.

Hội nghị cũng là dịp để các nước thảo luận nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân, dự kiến sẽ khai mạc tại Washington (Mỹ) vào tháng 4/2010 tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận biện pháp tăng cường chống trộm cắp và buôn bán nguyên liệu hạt nhân ra thị trường “đen”, tăng cường thể chế giám sát, phòng chống sự cố trong khi vận chuyển nguyên liệu hạt nhân và tăng cường bảo vệ các cơ sở liên quan đến hạt nhân như nhà máy điện hạt nhân.

Đại diện nhiều nước đang phát triển bày tỏ lo ngại việc thắt chặt quy chế liên quan đến hạt nhân sẽ hạn chế việc sử dụng năng lượng này vì mục đích hòa bình.

Tuy nhiên, Nhật Bản cùng các nước phát triển cho rằng với việc đảm bảo an ninh hạt nhân, cơ hội sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hòa bình sẽ mở rộng hơn cho tất cả các quốc gia.

Trong buổi diễn thuyết tại Prague (Cộng hòa Séc) hồi tháng 4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề xuất sáng kiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân ở Washington, đồng thời kêu gọi xây dựng một thế giới phi hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục